TƯỜNG TRÌNH
HỌP MẶT GHHV PIÔ X
2/12/2008

MichelAnge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chư Huynh Đệ kính mến,

Tối nay thứ ba 2/12/2008 khai mạc Họp Mặt Piô X, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập GHHV Piô X Đàlạt trong dịp Lễ Thất Thập (70 tuổi) và Thập Thất (17 năm GM) của ĐC Niên Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HDGM/VN.

Đường nào cũng về Đàlạt : khoảng 150 anh em từ bốn phương đã và đang về đây để họp mừng, góp mặt đầy đủ anh em từ 15 giáo phận (trừ Nha Trang đang tĩnh tâm), 4 dòng tu và đại diện hải ngoại.

 

Thống kê tổng hợp như sau :

Huế (6), Kontum (9), Ban Mê Thuột (4), Đà nẵng (2), Quy Nhẵn (6), Phan Thiết (7), Đà lạt (24), Xuan Loc (12), Ba Ria (1), Phú Cường (3), Sàigòn (5), Mỹ Tho (4), Vĩnh Long (12), Cần Thơ (6). Long Xuyên (4),

anh em giáo dân 40 (Sàigòn 33, Xuân Lộc 2, Đàlạt 5),

các dòng : Dòng Tên (5), Phanxicô 4 + 2), Don Bosco (4), Lazariste (6)...

Hải ngoại có 4 anh em đại diện cho 3 châu : cha Vũ Hùng Tôn, cha Nguyễn An Ninh (USA), cha Nguyễn Văn Dụ (ITALIA), anh Vũ Văn An (AUSTRALIA).

150 là con số biết nói và là con số kỷ lục chưa từng thấy.

 

Đúng theo chương trình :

6h00 PM cơm tối,

8h00 PM HỌP MẶT PIÔ X : giới thiệu các thành phần, các điện mừng, chúc mừng ĐC Niên Trưởng, cha Deslierres và cha Gomez, ra mắt Kỷ Yếu GHHV và phát Activités para-scolaires du Collège Pontifical St.Pie X, bài nói chuyện của Cha Deslierres. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp.

 

Ngày mai, thứ tư 3/12 :

6h15 AM chụp hình lưu niệm,

8h00 HỌP MỪNG KIM KHÁNH GHHV PIÔ X : bài thuyết trình của ĐC Cosma Hoàng Văn Đạt "Học được gì nơi GHHV Piô X", giao lưu, văn nghệ -

11h30 AM : TIỆC MỪNG KIM KHÁNH -

2h30 thăm ĐCV Đàlạt (Thư Viện GHHV), thăm GHHV (viếng mộ 2 cha giáo), sinh hoạt... -

5h15 PM Thánh Lễ Đại Trào tại Nhà thờ Chánh Toà -

7h15 PM TIỆC MỪNG ĐGM ĐÀLẠT. -

 

Sáng thứ năm 4/12 :

7h30 AM Excursio tại Suối Vàng, Lang Biang, Trúc Lâm Thiền Viện -

11g30 cơm trưa và chia tay.

Bản thường của KỶ YẾU GHHV PIÔ X ĐÀLẠT đã ra mắt trong dịp này. Xin anh em đọc và phản hồi về những thiếu sót, để điều chỉnh trong Bản chính sau này. Vẫn còn nhận thêm các bài viết khác nữa, nhất là của các khoá. Kỷ Yếu dù là bản thường cũng là một nỗ lực lớn lao của các anh em thiện chí. Riêng với Danh Sách các Khoá : sắp xếp, sửa đi sửa lại rất vất vả, mong anh em chỉ bảo.

Làm thế nào để biết mình thuộc Khoá nào ? Xin lấy năm nhập Dự bị cộng với số 3, lấy số chót là Khoá của mình. Td. Lm. Vũ Hùng Tôn : năm dự bi 1958 + 3 = 195(1), vậy cha Tôn K1 (sau năm 1968 thì lấy 2 số : 11,12,13...) .

Muốn biết năm vào Thần học mình thuộc Khoá nào ? Xin lấy năm 1 Thần học trừ số 2 thì ra Khoá Thần học của mình. Td. Lm. Nguyễn Xuân Quy' ofm.: Thần học 1 vào năm 1968 - 2 = 196(6), vậy cha Quý thuộc K6.

Nguyên tắc rất đơn giản như sau :

Khoá nào tìm biết chỉ cần :
Cộng ba Dự bị, năm Thần trừ hai

Tất cả mọi người đều rất phấn khởi với buổi Họp Mặt năm nay. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng trong hội trường bầu khí thật ấm áp. Ad multos annos ! Deo gratias !

Năm mươi năm nhìn lại, để rồi chúng ta nhìn tới : có thể làm gì cho nhau, cho Giáo Hội và Quê Hương ?

 

Joseph Phạm Bá Lãm,
Đà Lạt trăng mờ, đêm thứ ba 2 December 2008

 


 

Xem các bài viết khác trong Joseph Phạm Bá Lãm.