LỜI NGỎ VỀ LOẠT BÀI

ĐÀO SÂU VÀ ÁP DỤNG THƯ MỤC VỤ 2006
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MichelAnge

 

Không bao lâu sau ngày Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) ra Thư Mục Vụ 2006 với chủ đề SỐNG ĐẠO HÔM NAY (1) th́ trên website “Tiếng Nói Giáo Dân” xuất hiện ngay bài LẠI MỘT THƯ CHUNG “CHUNG CHUNG” của linh mục Nguyễn Thanh.

Tôi nghĩ nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân khác ở trong và ngoài nưóc cũng có cảm nhận tương tự như Lm Nguyễn Thanh, nhưng không nói ra mà thôi. Theo kinh nghiệm th́ chúng ta thấy rằng: mỗi lần HĐGMVN ra một Thư Chung (TC) hay Thư Mục Vụ (TMV) th́ thường có một số phản ứng hay thái độ như sau:

(1o) Phấn khởi chờ đón rồi nhanh chóng rơi vào quên lăng: đó là thái độ của đại đa số tín hữu, kể cả một số các linh mục.

(2o) Nhắc đi nhắc lại một cách máy móc những điều viết trong Thư mà không đào sâu giáo lư, cũng không vạch ra những ứng dụng thực tế và nhất là không lên được kế hoạch hành động (plan of action): đó là cảnh thường xẩy ra trong Giáo Hội Việt Nam.

(3o) Chê bai, phê phán nhưng không làm ǵ thêm: đó là thái độ của một thiểu số những người thích nói hơn thích làm!

Thiết nghĩ cả ba phản ứng hay thái độ trên đều không "tích cực" và không "phù hợp" với tư cách của người Kitô hữu trưởng thành. Đúng là các TC hay TMV của HĐGMVN thường mang tính “chung chung”. Vậy để cho các Thư ấy không c̣n “chung chung” nữa th́ chúng ta phải làm ǵ? Phải chăng là phải đào sâu giáo lư của TC hay TMV của HĐGMVN và vạch ra những ứng dụng cụ thể từ những nguyên tắc đă được nêu lên và khẳng định trong TC hay TMV ấy? Mà chúng ta đây là ai? Phải chăng là Văn Pḥng Hội Đồng Giám Mục hay là các Ủy Ban Giám Mục hay là các Ṭa Giám Mục và các Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận? Dường như từ xưa đến nay công việc này không được giao cho ai cả nên rơi vào cảnh "cha chung không ai khóc".

Thiết nghĩ cả ba phản ứng hay thái độ trên đều không "tích cực" và không "phù hợp" với tư cách của người Kitô hữu trưởng thành.

Thật ra th́ đó đây cũng đă có mấy tài liệu dưới dạng hỏi/thưa, do vài ba người đă có công biên soạn (2). Đó là những cố gắng đáng khen ngợi nhưng chưa đủ. Giáo dân và cả một số linh mục cần có những tài liệu nghiên cứu sâu rộng hơn, để làm hành trang cho sự dấn thân hoặc công tác mục vụ. Để đóng góp vào công việc cần thiết này, tôi quyết tâm sẽ thực hiện một loạt bài, trước hết là cho các độc giả của Đặc San Thăng Tiến Giáo Dân từ số 29 (sẽ phát hành ngày 01.12.2006) trở đi, sau là cho những người khác có nhu cầu học hỏi thêm, các với mục đích và tiêu đề:
ĐÀO SÂU VÀ ÁP DỤNG THƯ MỤC VỤ 2006 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.

Tôi sẽ tuần tự tŕnh bày từng vấn đề theo thứ tự được nêu lên trong TMV 2006:

"Dưới ánh sáng của Lời Chúa, với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi mời gọi anh em
* nh́n lại nền tảng việc sống đạo; từ đó,
* đề ra những định hướng mục vụ cho mọi thành phần Dân Chúa trong xă hội Việt Nam hôm nay.” (3).

Rất mong thiện chí và nỗ lực cá nhân này được nhiều người đón nhận, góp sức và bổ sung cho phong phú hơn.


Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
(Garden (CA/USA) ngày 17 tháng 11 năm 2006)



Ghi chú:

(1) Thư Mục Vụ 2006 được hai Giám Mục Chủ Tịch và Thư Kư HĐGMVN kư và phổ biến ngày 08.09.2006; Bài viết của Lm Nguyễn Thanh được đăng trên Tiếng Nói Giáo Dân ngày 18.10.2006.

(2) Theo chúng tôi biết th́ ngoài tài liệu của linh mục Hà Văn Minh, giáo phận Phú Cường c̣n có tài liệu của ban Giáo lư giáo phận Nha Trang. Tài liệu của linh mục Hà Văn Minh đă được đăng lại trên đặc san Thăng Tiến Giáo Dân sau khi được phổ biến trên Vietcatholic News và trên mạng của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

(3) Thư Mục Vụ 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Lời Mở Đầu, số 1.



Mời đọc tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Xem các bài viết khác trong Nguyễn Văn Nội, Khoá 6, GHHV Đà Lạt Việt Nam.